Kết quả tìm kiếm cho "Thủ đô Philippines"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2510
Sáng 25/7, một tàu vận tải biển chở 1,4 triệu lít dầu đã bị chìm ở ngoài khơi Manila, Philippines.
Nhiều ngày mưa không ngớt do bão Gaemi (tên địa phương là Carina), đã khiến thủ đô Manila của Philippines và các thành phố xung quanh rơi vào tình trạng tê liệt do ngập sâu trong nước.
Với kết quả tốt hơn kỳ vọng trong nửa đầu năm 2024, Ngân hàng HSBC nâng dự báo tăng trưởng GDP của năm nay lên 6,5%, thay vì 6% trước đó. Đây là thông tin đáng chú ý trong báo cáo “Vietnam at a glance - Lấy lại hào quang”, do Bộ phận Nghiên cứu Toàn cầu của Ngân hàng HSBC vừa công bố.
Theo Forbes, Singapore đứng đầu danh sách Top 10 thành phố an toàn nhất thế giới đối với du khách, tiếp sau là các điểm đến Tokyo và Toronto.
Ngày 23/7, Nghệ sỹ Nhân dân Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết, tiết mục “Đu nón 4 nữ” của Liên đoàn Xiếc Việt Nam vừa giành Huy chương Bạc tại Liên hoan Xiếc Thế giới “IDOL” lần thứ 8 - năm 2024. Đây là lần đầu tiên, xiếc Việt Nam giành huy chương tại Liên hoan Xiếc Thế giới của Liên bang Nga.
Chỉ trong khoảng 6 tháng, bóng đá Việt Nam ghi nhận chuỗi thành tích kém cỏi từ tuyển quốc gia tới tuyển trẻ, từ cấp độ châu lục tới khu vực.
Đội tuyển U19 Việt Nam buộc phải giành chiến thắng trước U19 Australia ở lượt trận thứ 2 bảng B mới có thể giành quyền vào bán kết giải U19 Đông Nam Á 2024.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/7, Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, với lượng mưa từ 10-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).
Ở bảng xếp hạng FIFA tháng 7/2024, Tây Ban Nha thăng tiến mạnh mẽ khi leo từ vị trí thứ 8 lên top 3, Argentina tiếp tục đứng đầu còn Việt Nam cũng tăng 1 bậc.
Ngày 17/7 (theo giờ Bờ Đông của Mỹ), tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, Đại sứ Đặng Hoàng Giang - Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ - cùng Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do Đại sứ Trịnh Đức Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia làm Trưởng đoàn, đã chính thức nộp Hồ sơ đệ trình Ranh giới thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý của Việt Nam ở Khu vực Giữa Biển Đông lên Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa LHQ (CLCS). Cùng ngày, Bộ Ngoại giao đã ra Tuyên bố về việc Việt Nam nộp Đệ trình nêu trên.
Khó khăn với cộng đồng doanh nghiệp sẽ chưa dừng lại khi một tỷ lệ rất lớn đối mặt với áp lực chi phí vốn, cạnh tranh tăng cao.
Với tốc độ tăng dân số tự nhiên 1,5%, mỗi năm Philippines có thêm khoảng 1,2 triệu người, kéo theo nhu cầu tiêu dùng và nhập khẩu gạo tăng mạnh, tạo cơ hội lớn cho các tỉnh sản xuất lúa gạo hàng đầu ở vùng ĐBSCL (Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp...). Khi hợp tác bền vững với thị trường tiêu thụ gạo lớn như Philippines, doanh nghiệp và nông dân yên tâm đầu ra để tập trung nâng cao chất lượng, giá trị ngành hàng lúa gạo.